Mỹ và El Salvador ký thoả thuận hợp tác chống di cư trái phép

Mỹ và El Salvador ngày 28/8 đã ký một thỏa thuận về hợp tác chống di cư trái phép, buôn người và các băng nhóm tội phạm.

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại Mexico City, Mexico, trong hành trình tới Mỹ, ngày 10/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele trong khuôn khổ chuyến thăm tới nước này, Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan cho biết hai bên đã thảo luận về cách thức hợp tác để giải quyết những vấn đề trên và ký một thỏa thuận về việc thành lập một "mặt trận thống nhất" trong những tuần tới.

Theo ông McAleenan, cần phải có một giải pháp toàn diện hơn cho vấn đề di cư bất hợp pháp, trong đó có việc giải quyết những vấn đề có thể giúp người dân tại các nước Trung Mỹ không phải tìm mọi cách di cư để thoát khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hài lòng vì đã hợp tác chặt chẽ với El Salvador để giải quyết cuộc khủng hoảng về người di cư mà khu vực này đang phải đối mặt. Hai nước đều nhận thức được rằng sự hợp tác trên là vì lợi ích chung.

Cũng theo ông McAleenan, ngoài hợp tác trên, Mỹ và El Salvador đã lên kế hoạch hợp tác trong những lĩnh vực như đảm bảo an ninh biên giới và thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin cũng như tiếp tục đối thoại nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và đầu tư ở El Salvador. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới của El Salvador và những nỗ lực nhằm chống lại các băng nhóm tội phạm và hoạt động buôn người.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trương mạnh tay ngăn chặn làn sóng di cư tới Mỹ dù hợp pháp hay bất hợp pháp. Hồi tuần trước, chính quyền Washington cũng đã công bố quy định mới cho phép từ chối cấp thị thực và quy chế định cư lâu dài tại Mỹ cho những người nhập cư nghèo, một động thái mà giới chuyên gia nhận định sẽ khiến số người nhập cư hợp pháp giảm đi một nửa.

Hiện giới chức phụ trách vấn đề nhập cư của Mỹ cũng đang trong tình trạng bị quá tải khi phải đối mặt với làn sóng di cư của các gia đình và trẻ nhỏ từ Trung Mỹ chạy trốn bạo lực và nghèo đói. Chính phủ Mỹ hiện chỉ có thể cung cấp khoảng 2.500 tới 3.000 chỗ tạm giữ đủ điều kiện cho các gia đình di cư và việc mở rộng các cơ sở này sẽ rất tốn kém khi phải đáp ứng những tiêu chuẩn chăm sóc cao.

Văn Khoa (TTXVN)
Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Honduras và El Salvador
Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Honduras và El Salvador

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 1/8, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan cho biết nước này đang tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề di cư với Honduras và El Salvador tương tự như thỏa thuận đã ký với Guatemala, đồng nghĩa với việc mở rộng các “vùng đệm trung gian” cho các dòng người di cư hướng tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN