Mỹ và Afghanistan thảo luận về chiến lược của Tổng thống Trump

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng tin Tolo News ngày 29/8 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực Nam Á.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại hội nghị ở Oxon Hill, Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố được đưa ra từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tác động từ chiến lược Nam Á của Tổng thống Trump trong năm vừa qua, về tình hình an ninh hiện nay ở Afghanistan cũng như những nỗ lực để khởi xướng một tiến trình hòa bình. Ông Pence đã khẳng định lại cam kết của Mỹ và quốc tế về việc là đối tác và ủng hộ chính phủ cũng như các lực lượng an ninh của Afghanistan.

Tuyên bố cũng cho biết, "Phó Tổng thống Pence và Tổng thống Ghani còn thảo luận về cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, dự kiến được tổ chức vào mùa thu này và việc cần có các thành phần chính trị tham gia để mang lại sự ổn định và hiệu quả lâu dài cho Chính phủ Afghanistan".

Về phần mình, Tổng thống Ghani viết trên trạng mạng Twitter: "Chúng tôi đã thảo luận về tác động từ chiến lược Nam Á của Tổng thống Trump, tiến trình hòa bình, cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sắp tới".

Cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh phiến quân Hồi giáo Taliban đang tăng cường các vụ tấn công ở nhiều vùng khác nhau trên Afghanistan và đẩy mạnh các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Lo ngại Tổng thống Trump ủng hộ 'tư nhân hóa' cuộc chiến ở Afghanistan
Lo ngại Tổng thống Trump ủng hộ 'tư nhân hóa' cuộc chiến ở Afghanistan

Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng đối với chiến lược của Mỹ ở Afganistan và tỏ ra quan tâm đề xuất của nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Blackwater Erik Prince về "tư nhân hóa" cuộc chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN