Mỹ trừng phạt 6 lãnh đạo Crimea 'tích cực' sáp nhập Nga

Chính phủ Mỹ ngày 11/4 đã công bố danh sách những biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào 6 nhà lãnh đạo của Crimea (Crưm), trong đó có quan chức ký thỏa thuận sáp nhập khu vực này với Nga và một cựu quan chức của Ukraine. Đây là lần thứ ba Nhà Trắng đưa ra quyết định áp lệnh trừng phạt đối với cá nhân và thực thể liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ trừng phạt các lãnh đạo Crimea và Sevastopol ký kết hiệp ước sáp nhập với Nga.


Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ được áp dụng với cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Sergei Tsekov, người đã góp phần tích cực để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea về khả năng sáp nhập với LB Nga hồi tháng 3 vừa qua và công ty khí đốt Chernomorneftegaz có trụ sở tại Crimea.

Ngoài ra, trong danh sách trừng phạt mới của chính quyền Washington còn có ông Aleksei Chaliy, Thị trưởng thành phố cảng Sevastopol, người đã ký thỏa thuận cho việc sáp nhập Crimea vào Nga vào ngày 16/3 và cựu Giám đốc cơ quan An ninh Ukraine, ông Pyotr Zima hiện đảm nhận cương vị người đứng đầu cơ quan an ninh tại Crimea.

Theo quyết định mới này, Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa tài sản của những thực thể và cá nhân nêu trên, đồng thời nghiêm cấm công dân Mỹ có giao dịch với những người và công ty bị Washington trừng phạt. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông David Cohen cho biết cả 6 cá nhân và 1 công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt mới của Mỹ, cũng đã có tên trong danh sách tương tự của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tiếp theo nếu Moskva có hành động mà Washington cho rằng có thể khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang. Ngay sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc Crimea sáp nhập vào Nga ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh cấm cấp thị thực cho 11 quan chức Nga và Ukraine đến Mỹ, đồng thời phong tỏa các tài sản của họ ở nước này. Tiếp đó, ngày 20/3, Nhà Trắng tiếp tục công bố danh sách những biện pháp trừng phạt bổ sung gồm 20 cá nhân và một ngân hàng của Nga.


TTXVN/Tin tức
Nga trả lại tàu chiến đầu tiên ở Crimea cho Ukraine
Nga trả lại tàu chiến đầu tiên ở Crimea cho Ukraine

Nga bắt đầu quá trình chuyển giao chiếc tàu chiến đầu tiên của hải quân Ukraine ở Crimea cho quân đội nước này, một nguồn tin trong trụ sở Hạm đội Biển Đen nói với RIA Novosti ngày 11/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN