Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, đảo Guam vô sự

Ngày 15/9, quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, tuy nhiên tên lửa này không đe dọa đến đảo Guam của nước này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly. Ảnh; AFP/TTXVN

Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trong khi đó, đài NHK đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng dựa trên tầm bắn, tên lửa Triều Tiên vừa phóng đi là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Ngày 15/9, truyền thông Nhật Bản cho biết, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng sáng cùng ngày đã rơi xuống biển Thái Bình Dương. Quả tên lửa được phóng từ quận Sunan ở Bình Nhưỡng vào 6 giờ 57 phút, sau đó đã rơi tại địa điểm cách Mũi Erimo, đảo Hokkaido 2.000 km vào 7 giờ 16 phút sáng.


Trong khi đó, theo đài BBC, quân đội Hàn Quốc ước tính tên lửa Triều Tiên đã bay được 3.700 km, với độ cao tối đa đạt 770 km, trước khi rơi.
TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo ở Biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo ở Biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập tên lửa đạn đạo trên Biển Nhật Bản ngay sau khi Triều Tiên sáng 15/9 phóng một tên lửa "không xác định" từ quận Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng hướng về phía Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN