Mỹ trấn an Hàn Quốc sau vụ bắt giữ hàng trăm lao động

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 đã lên tiếng trấn an các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, sau vụ bắt giữ hàng trăm lao động tại một công trường ở Georgia.

Chú thích ảnh
Trung tâm giam giữ ở Folkston, bang Georgia, Mỹ nơi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị giam giữ, ngày 9/9/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ hoan nghênh lao động nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng này trong việc đào tạo lao động Mỹ về các công nghệ tiên tiến.

Thông điệp của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi 316 lao động Hàn Quốc bị bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh Hyundai-LG ở Georgia vào ngày 4/9. Vụ việc, được cho là do vi phạm điều kiện thị thực, đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Hình ảnh nhiều công nhân bị còng tay đã buộc Seoul phải can thiệp và đưa số lao động về nước vào ngày 13/9.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo vụ bắt giữ này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ. Các nghiệp đoàn lao động Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Trump đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Đáp lại những lo ngại này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã lấy làm tiếc về vụ việc sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Landau nhấn mạnh cả hai nước nên tận dụng sự cố này để tăng cường quan hệ song phương và cải thiện các hệ thống liên quan.

Ông Landau cho biết Tổng thống Trump rất quan tâm đến vấn đề này và đảm bảo rằng những người đã trở về Hàn Quốc sẽ không gặp bất kỳ bất lợi nào khi nhập cảnh trở lại Mỹ. Vị quan chức này cũng cam kết Washington sẽ nỗ lực để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự trong tương lai và đề xuất các cuộc đàm phán về việc cấp thị thực phù hợp cho lao động Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư của họ vào nền kinh tế Mỹ.

Về phía Hàn Quốc, ông Park Yoon Joo đã kêu gọi Mỹ thực hiện các bước đi thiết thực và cải tiến hệ thống để xoa dịu những lo ngại của người dân. Vụ việc này đã làm dấy lên nghi vấn về cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc tại Mỹ, bao gồm cả kế hoạch hỗ trợ hồi sinh ngành đóng tàu của Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)
Trên 300 lao động Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ đã trở về nước
Trên 300 lao động Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ đã trở về nước

Chiều nay 12/9, trên 300 công nhân Hàn Quốc đã trở về nước sau một tuần bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ tại tiểu bang Georgia vì vi phạm luật nhập cư, tạm khép lại sự cố chưa từng có đang ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước đồng minh quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN