Trung Quốc nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với sinh viên, người lao động Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết ngày 5/8 Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế nhập cảnh nước này đối với các sinh viên và người lao động Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, Bắc Kinh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ sinh viên, người lao động và những người có giấy phép lưu trú hợp lệ. Đây là động thái nới lỏng đầu tiên các hạn chế đối với người nước ngoài, vốn được Trung Quốc áp đặt từ tháng 3 vừa qua nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Những người xin cấp thị thực sẽ phải trình chứng nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày trước khi lên máy bay. Khi đến Trung Quốc, họ có thể phải cách ly 14 ngày tùy thuộc quy định của từng địa phương nơi họ đến.

Liên quan dịch COVID-19, cùng ngày 5/8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này đã khống chế thành công các ổ dịch ở Urumqi - thủ phủ của khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, và tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc. 

Theo giới chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện các chuyên gia đang cố gắng phân lập virus SARS-CoV-2 và xác định trình tự gen của virus này. 

Kể từ cuối tháng 7 vừa qua, các ổ lây nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận tại Urumqi và Đại Liên. Từ ngày 16/7 đến ngày 4/8, Tân Cương đã ghi nhận tổng cộng 670 người mắc COVID-19, trong khi tại Liêu Ninh có 90 người.

Ngọc Hà (TTXVN)
Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19
Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19

Ngày 5/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 4/8, trong đó có 22 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN