Một người vô gia cư với tấm biển cần giúp đỡ về tài chính trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang /TTXVN
Tòa phúc thẩm Khu vực 1, có trụ sở tại thành phố Boston, đã từ chối việc đình chỉ phán quyết do Thẩm phán John McConnell ở bang Rhode Island đưa ra hôm 6/11. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phải sử dụng 4 tỷ USD, số tiền dự định dành cho các mục đích khác, để cung cấp đủ trợ cấp lương thực cho người dân Mỹ trong diện được hưởng theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).
Tuy nhiên, phán quyết của Tòa phúc thẩm Khu vực 1 chưa có hiệu lực ngay lập tức, do trước đó vào ngày 7/11, Thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson đã tạm thời hoãn lệnh của Thẩm phán John McConnell.
Trong khi đó, Chính quyền của Tổng thống Trump lập luận rằng các thẩm phán không có quyền phân bổ hoặc ra quyết định về chi tiêu tiền liên bang. Thẩm phán McConnell không thể buộc USDA tìm kiếm nguồn tiền bên ngoài Quỹ dự phòng để chi trả đầy đủ phúc lợi theo chương trình SNAP.
Trước đó, hôm 8/11, USDA chỉ đạo các bang ngừng cấp phát lương thực theo chương trình SNAP theo phán quyết của Thẩm phán Jackson, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính.
Chính quyền của Tổng thống Trump đổ lỗi cho Quốc hội về cuộc khủng hoảng chi trả phúc lợi này và cho rằng trách nhiệm giải quyết thuộc về các nhà lập pháp khi họ để chính phủ bị đóng cửa quá lâu. Tính đến nay, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa sang ngày thứ 41.