Mỹ tìm thấy máy bay mất tích 60 năm

Chiếc máy bay C-124 Globemaster chở 52 binh lính của không quân Mỹ mất tích cách đây 60 năm ở Alaska nay đã được tìm thấy trên một dòng sông băng cách nơi nó đâm vào một ngọn núi khoảng 22 km.


Một chiếc máy bay C-124 Globemaster của không quân Mỹ trên đường băng ở Alaska năm 1956. Ảnh: Internet


Theo đại úy Jamie Dobsson, một người phát ngôn của quân đội Mỹ, đội tìm kiếm vẫn đang làm việc để xác định các mảnh vỡ tìm thấy trên sông băng Colony, tuy nhiên có bằng chứng cho thấy đó chính là chiếc máy bay mất tích hồi tháng 11/1952.


Mảnh vỡ của máy bay được một trực thăng thuộc đội bảo vệ quốc gia Alaska phát hiện lần đầu ngày 10/6. Họ chỉ tìm thấy các mảnh vỡ máy bay mà không tìm thấy thi thể của bất kỳ ai. Họ cũng đã vào một số khe nứt của dòng sông băng để tìm kiếm thêm nhưng không thể lấy được thêm mảnh vỡ vì chúng đều bị gắn chặt vào băng.


Theo nhà sử học Doug Beckstead, các phi công đã tìm chiếc C-124 nhiều ngày sau khi nó đâm vào núi Gannett. Sáu ngày sau, họ phát hiện ra đuôi máy bay chồi lên từ lớp tuyết trên núi. Nhưng thời tiết xấu đã khiến cuộc tìm kiếm phải chấm dứt.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN