Mỹ tiêu diệt một chỉ huy nhóm tin tặc IS

Ngày 27/8, Mỹ khẳng định tin chắc đã tiêu diệt một tin tặc hàng đầu và kẻ chiêu mộ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria trong tuần này.

Tin tặc Junaid Hussain. 


Một quan chức Mỹ cho biết tin tặc Junaid Hussain sinh tại Anh là tuyên truyền viên của IS, được cho là thành viên của nhóm tin tặc "Cyber Caliphate" (Vương quốc Mạng). Mỹ tin tưởng ở mức cao rằng tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân tại Syria. Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa Mỹ Michael McCaul cũng xác nhận cái chết của Hussain, đồng thời gọi tên này là “phần tử thánh chiến mạng chóp bu” của IS.

Hussain được cho là có liên quan đến một số vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web và tài khoản Twitter của nhiều cơ quan Mỹ, trong đó có cả Bộ Chỉ huy Trung tâm. Y cũng bị quy trách nhiệm cho vụ tấn công các tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vào năm 2012 và công bố thông tin liên lạc lên mạng.

TN (Theo AFP)
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chiến dịch quân sự chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chiến dịch quân sự chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã kết thúc "các cuộc thảo luận kỹ thuật" về các chiến dịch quân sự chung và ký kết một thỏa thuận chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN