Tin tặc IS đánh cắp thông tin quân nhân Mỹ, kêu gọi tấn công

Một nhóm tin tặc tuyên bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào ngày 11/8 khẳng định đã đánh cắp được thông tin cá nhân của hàng trăm quân nhân và nhân viên chính phủ Mỹ đồng thời kêu gọi những “con sói đơn độc” tiến hành tấn công khủng bố.

Ảnh minh họa.


Hiện nay chưa thể xác nhận tính xác thực của tuyên bố bởi nhóm tự xưng “sư đoàn tin tặc IS” trên. Tài khoản mạng xã hội Twitter mà nhóm này dùng để công bố thông tin có liên hệ với Abu Hussain Al Britani, một tay súng của IS.

Nhóm tin tặc khẳng định đã nắm trong tay dữ liệu tên tuổi, email, mật khẩu, số điện thoại của các quân nhân Mỹ thuộc lực lượng không quân, lính thủy đánh bộ, NASA và nhân viên chính phủ tại New York, New Jersey.

Tuy vậy, nhóm “sư đoàn tin tặc IS” vẫn chưa cho biết chi tiết số thông tin ăn cắp được là cũ hay mới được cập nhật hoặc những email của các quân nhân trên còn được sử dụng hay không.

Hãng tin NBC News dẫn lời phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ việc nhưng chưa thể đưa ra xác nhận tại thời điểm này. Và mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của các quân nhân Mỹ”.

Ngoài ra, nhóm tin tặc tự xưng của IS này cũng tuyên bố thu nhận được thông tin thẻ tín dụng của quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cũng như các tin nhắn Facebook cá nhân giữa các nhân viên chính phủ Mỹ.

Các nhà phân tích an ninh nhận định rằng việc đánh cắp thông tin này tuy chưa được xác nhận nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của các nhóm ủng hộ IS để trộm cắp thông tin cá nhân của những đối tượng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố kiểu “con sói đơn độc” hành động tự phát một mình.

Hà Linh (Theo Sputnik, NBC News)
IS thay đổi chiến thuật
IS thay đổi chiến thuật

IS đang kêu gọi những đối tượng ủng hộ tổ chức này tại Anh tiến hành các cuộc tấn công kiểu "sói đơn độc" thay vì tới Syria gia nhập IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN