IS công bố danh tính 100 quân nhân Mỹ cần tiêu diệt

Ngày 21/3, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải trên mạng họ tên, địa chỉ và các bức ảnh của 100 quân nhân Mỹ mà tổ chức này nói rằng cần phải thủ tiêu.

Theo đó, IS kêu gọi "những người anh em sống ở Mỹ" sát hại các quân nhân trên.

Lầu Năm Góc cho biết họ đang điều tra vụ việc sau khi thông tin trên được đăng tải trên Internet.

Trong đoạn thông tin được đăng tải, một nhóm tự xưng là "Đơn vị Tin tặc của IS" tuyên bố đã đột nhập nhiều máy chủ quân sự, cơ sở dữ liệu và e-mail quân sự Mỹ, công khai thông tin của 100 thành viên quân đội Mỹ để những kẻ tấn công "sói đơn độc" có thể sát hại họ.

Theo tờ "Thời báo New York", dường như những thông tin này không phải được lấy cắp từ máy chủ của Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, tờ báo dẫn một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên cho hay hầu hết các thông tin có thể được tìm thấy trong các hồ sơ công khai, các trang tìm kiếm địa chỉ nhà ở và mạng xã hội.


TN (Theo Reuters)
IS tấn công giết hại hơn 100 người ở Syria
IS tấn công giết hại hơn 100 người ở Syria

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công và đánh bom được cho là do các tay súng IS tại Syria tiến hành trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN