Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích tại Somalia

Quân đội Mỹ ngày 12/11 xác nhận đã phối hợp với Chính phủ liên bang Somalia tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và phiến quân Al-Shabaab, tiêu diệt “một số phần tử khủng bố”.

Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích tại Somalia nhằm vào Al-Shabaab và  IS. Ảnh: AFP

Theo thông báo từ Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM), vụ không kích đầu tiên nhằm vào Al-Shabaab được thực hiện vào khoảng 3h sáng 12/11 tại vùng Lower Shabelle, cách thủ đô Mogadishu khoảng 64 km về phía Tây. Vụ tấn công thứ 2 nhằm vào IS diễn ra khoảng 9h sáng cùng ngày tại thành phố miền Đông Bắc Puntland.

Hai cuộc không kích trên được thực hiện sau một hoạt động tương tự hôm 11/11 gần Gaduud, cách thủ đô Mogadishu 400km về phía Tây Nam.
 
Trong thời gian qua, AFRICOM đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống các nhóm khủng bố. Đặc biệt, hồi đầu tháng này AFRICOM đã lần đầu tiên phối hợp với Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) và Các lực lượng an ninh quốc gia Somalia (SNSF) để truy quét các phần tử IS, các trại huấn luyện và những nơi ẩn náu của nhóm khủng bố này trên khắp Somalia. Các lực lượng đặc biệt của AFRICOM khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp thích hợp trong phạm vi chức năng và thẩm quyền để bảo vệ người dân cũng như ngăn chặn các mối đe doạ khủng bố. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Phái bộ Giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc tại Somalia công bố báo cáo cho thấy một "chân rết" của IS có thể gồm khoảng 200 tay súng tại Somalia đã gia tăng hoạt động đáng kể trong năm vừa qua, tiến hành nhiều vụ tấn công tại Puntland và nhận tiền tài trợ từ Syria và Iraq.


TTXVN/Báo Tin Tức
IS gia tăng lực lượng và hoạt động tại Somalia
IS gia tăng lực lượng và hoạt động tại Somalia

Phái bộ Giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) tại Somalia ngày 10/11 công bố báo cáo cho biết 1 "chân rết" của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Somalia đã gia tăng hoạt động đáng kể trong năm vừa qua, tiến hành nhiều vụ tấn công tại Puntland và nhận tiền tài trợ từ Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN