IS gia tăng lực lượng và hoạt động tại Somalia

Phái bộ Giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) tại Somalia ngày 10/11 công bố báo cáo cho biết 1 "chân rết" của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Somalia đã gia tăng hoạt động đáng kể trong năm vừa qua, tiến hành nhiều vụ tấn công tại Puntland và nhận tiền tài trợ từ Syria và Iraq.

Theo báo cáo, "chân rết" IS nói trên nằm dưới sự chỉ đạo của tên Sheikh Abdulqader Mumin. Chúng được cho là có vài chục tay súng vào năm 2016, nhưng nay đã củng cố lực lượng đáng kể và hiện có thể đã lên tới con số 200 phần tử. Bản ghi âm các cuộc điện thoại của Mumin cho thấy y có liên hệ với 1 "tay trong" của IS tại Yemen, làm trung gian liên lạc với các thủ lĩnh IS tại Iraq và Syria.

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Somalia đã gia tăng hoạt động đáng kể. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm của Mumin đã chiếm đóng thị trấn Qandala thuộc vùng Bari (Ba-ri) ở Puntland từ tháng 10/2016, và tuyên bố đây là "trụ sở" của "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) tự xưng tại Somalia. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự Mỹ, các lực lượng vũ trang Puntland đã giải phóng Qandala 2 tháng sau đó.

Tháng 2 vừa qua, các tay súng IS đã tấn công một khách sạn tại Bosaso, thủ phủ kinh tế của Puntland, và tiến hành vụ tấn công liều chết đầu tiên tại một bốt cảnh sát gần Bosaso vào tháng 5 làm 5 người thiệt mạng. Báo cáo của LHQ nêu rõ: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm này đã nâng cao các năng lực chiến thuật sau vụ tấn công đầu tiên nhằm vào khách sạn".

Báo cáo của LHQ bày tỏ lo ngại vùng Bari có thể trở thành một "thiên đường" mới của các tay súng IS, khi các phần tử cực đoan bị đánh đuổi khỏi các "thành trì" của chúng tại Syria và Iraq.

Nhóm của IS tại Somalia "công khai kêu gọi các tay súng khủng bố nước ngoài hơn là Al-Shabaad". Al-Shabaab là nhóm Hồi giáo vũ trang nổi dậy tại Somailia, vốn chỉ muốn lập một chính quyền thực thi luật Hồi giáo tại địa phương, đã tuyên bố trung thành với đối thủ của IS là mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Theo báo cáo, các cựu thành viên nhóm của Mumin cho biết chúng đã nhận lệnh và tiền tài trợ từ Iraq và Syria. Tuy nhiên, báo cáo của LHQ cũng cho biết dù nhóm của Mumin đang mở rộng, nhưng các tay súng dường như không được trả tiền hoặc nhận được rất ít và điều này có thể sẽ dẫn tới việc các tay súng ra đi, giống như đã rời khỏi al-Shabaab.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ yêu cầu những nhân viên ngoại giao không cần thiết rời khỏi Somalia
Mỹ yêu cầu những nhân viên ngoại giao không cần thiết rời khỏi Somalia

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết một phái đoàn Mỹ tới Somalia hôm 4/11 đã kêu gọi tất cả các nhân viên ngoại giao không cần thiết của Mỹ rời khỏi Somalia ngay lập tức, tiếp sau một mối đe dọa đặc biệt nhắm vào họ tại sân bay quốc tế của thủ đô Mogadishu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN