Mỹ thuê công ty của cựu Tướng KGB bảo vệ cơ sở ngoại giao ở Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê công ty tư nhân do một cựu Tướng KGB thành lập để bảo vệ đại sứ quán cũng như các lãnh sự quán của nước này tại Nga.

Đài BBC (Anh) đưa tin động thái này diễn ra sau sự kiện vào tháng 7 vừa qua Moskva yêu cầu Washington cắt giảm hơn một nửa số nhân viên ngoại giao tại Nga. Các nhân viên an ninh tại đại sứ quán Mỹ ở Moskva và một số lãnh sự quán đều nằm trong danh sách trục xuất do vậy giải pháp hợp lý là thuê nhân lực từ công ty tư nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: AFP

Theo đó, Washington đã ký hợp đồng với công ty an ninh Elite được thành lập bởi cựu Tướng KGB Viktor Budanov để cung cấp nhân lực người địa phương bảo vệ cho Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cũng như các lãnh sự quán tại St Petersburg, Yekaterinburg và Vladivostok. Thông tin này được tờ Kommersant (Nga) công bố vào ngày 10/11.

Trên trang mạng chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, hợp đồng với công ty Elite có giá trị hơn 2,8 triệu USD.

BBC cho biết chính phủ Mỹ đã trao đổi với 3 công ty an ninh tư nhân của Mỹ tuy nhiên những doanh nghiệp này chưa đáp ứng được yêu cầu để hoạt động tại Nga.

Từ tình hình cấp thiết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tìm được công ty Elite đáp ứng đủ yêu cầu về giấy phép và đạt khả năng hoạt động tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Nga.

Tờ Kommersant đưa tin cựu Tướng KGB Viktor Budanov thành lập Elite trong năm 1997 và đến nay công ty này đang được vận hành bởi con trai của ông là Dmitry Budanov.


Công ty Elite khẳng định hoạt động khắp nước Nga cũng như các quốc gia châu Âu hoặc những nước thuộc Liên Xô cũ.

Trong một bài phỏng vấn năm 2007, ông Budanov tiết lộ vào cuối thập niên 1980 của thế kỷ trước ông hoạt động tại Đông Đức theo sự phân công của KGB và từng cùng làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tổng thống Nga, Mỹ nhất trí không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Syria
Tổng thống Nga, Mỹ nhất trí không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Syria

Ngày 11/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn một tuyên bố chung về Syria sau cuộc trao đổi ngắn tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN