Mỹ thừa nhận không có bằng chứng về tấn công sóng âm tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên lên tiếng công khai thừa nhận cơ quan này không chắc chắn về việc sự cố sức khỏe của các nhà ngoại giao nước mình tại La Habana có liên quan tới cuộc tấn công "sóng âm" như nghi vấn được đưa ra tới thời điểm này.

Đại sứ quán Mỹ tại La Habana, Cuba ngày 29/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, Phó Giám đốc an ninh ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ Todd Brown cho hay, ông không loại trừ bất kỳ điều gì, cũng không cho rằng đó là một cuộc tấn công sóng âm, nhưng Chính phủ Mỹ tin rằng có một yếu tố âm thanh liên quan tới sự cố sức khỏe của các nhân viên ngoại giao.
 
Mặc dù Mỹ không chính thức cáo buộc Chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm trong vấn đề trên, nhưng Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho La Habana đứng sau các cuộc tấn công này. Chính phủ Cuba cũng luôn bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ nói trên của Mỹ.
    

Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Donal Trump quyết định vẫn sẽ chưa đưa nhân viên của mình trở lại làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana, sau khi bản báo cáo sơ bộ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) khẳng định không tìm ra bằng chứng về cuộc tấn công sóng âm trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Không có bằng chứng về tấn công sóng âm tại Cuba
Không có bằng chứng về tấn công sóng âm tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Jeff Flake đang ở thăm Cuba ngày 6/1 xác nhận giới chức Mỹ không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ các nhà ngoại giao Mỹ công tác tại La Habana bị tấn công bằng sóng âm hoặc một loại vũ khí bí ẩn nào khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN