Mỹ thông qua gói hỗ trợ quân sự phi sát thương bổ sung cho Ukraine

Ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết nước này sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự phi sát thương bổ sung cho Ukraine, động thái mới nhất của Washington nhằm trấn an các đồng minh sau khi Nga sáp nhập Crimea.  

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sau khi hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Tomasz Siemoniak, ông Hagel nói: “Sáng nay, tôi đã gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền của Ukraine và thông báo rằng Tổng thống Barack Obama đã thông qua gói hỗ trợ quân sự phi sát thương bổ sung với các mặt hàng về y tế và đồ dùng khác” cho Kiev.    

Xe bọc thép của một nhóm vũ trang chưa rõ thuộc lực lượng nào trấn giữ bên ngoài một tòa nhà chính quyền (đang bị những người biểu tình thân Nga chiếm giữ) ở thành phố Slavyansk ngày 16/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Động thái trên diễn ra sau thông báo hôm 16/4 của NATO về việc sẽ điều thêm tàu chiến, máy bay và quân tới khu vực Đông Âu “trong những ngày” tới. Tuy nhiên, NATO cũng nói rõ rằng sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine, quốc gia không phải là một thành viên của khối quân sự này.

Cùng ngày, Mỹ cho biết sẽ kéo dài thời gian lưu trú của lực lượng không quân và các quân nhân của nước này tại Ba Lan qua hết năm 2014.    

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói: “Chúng tôi cam kết duy trì sự hiện diện ngày càng gia tăng cho tới cuối năm nay”, ám chỉ tới 12 máy bay chiến đấu F-16 và khoảng 200 binh lính Mỹ hiện đang đóng tại Ba Lan.    

Ông Hagel cũng hối thúc các đồng minh đóng góp cho sứ mệnh của lực lượng không quân Mỹ tại Ba Lan và cho biết 2 nước sẽ mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác, bao gồm việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng đặc biệt, sáng kiến về huấn luyện bổ sung Lực lượng không quân, các nỗ lực về phòng thủ tên lửa...    


Liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và tăng cường quan hệ với Mỹ.

Ông Siemoniak nói: “Chúng tôi muốn bảo vệ các lợi ích của mình và đang nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Để đảm bảo an ninh cho mình, chúng tôi chẳng còn con đường nào khác.


TN

Tổng thống Putin: Khủng hoảng Ucraine không do Nga và Mỹ quyết định
Tổng thống Putin: Khủng hoảng Ucraine không do Nga và Mỹ quyết định

Khoảng 2 triệu câu hỏi của người dân đã được gửi tới nhà lãnh đạo cao nhất của Nga liên quan đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, những vấn đề quốc tế nóng bỏng hiện nay, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN