Quốc kỳ Mỹ và cờ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại trụ sở của USAID ở Washington, D.C. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Rubio cho biết quá trình đánh giá hiện đã "chính thức kết thúc", với khoảng 5.200 trong số 6.200 chương trình của USAID bị cắt giảm.
Theo ông Rubio, các chương trình nói trên đã chi hàng chục tỷ USD theo những cách không phục vụ cho lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ, thậm chí trong một số trường hợp còn gây phương hại.
Đây là một trong số ít bình luận công khai của ông Rubio về sự thay đổi trong chương trình viện trợ và phát triển nước ngoài của Mỹ, vốn do những người được ông Trump bổ nhiệm tại Bộ Ngoại giao và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) thực hiện.
Chính quyền Tổng thống Trump ngày 10/3 đã thông báo các nhân viên USAID ở nước ngoài thời hạn đến ngày 6/4 để trở về Mỹ với chi phí do chính phủ chi trả.
Trước đó, sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1 vừa qua, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó yêu cầu chỉ đạo đóng băng nguồn tài trợ nước ngoài và xem xét lại tất cả chương trình viện trợ và phát triển của Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD, viện dẫn lý do nhằm giảm thất thoát và lãng phí.
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và những ý kiến khác coi việc chấm dứt các chương trình của USAID là bất hợp pháp, cho rằng điều này cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Cũng đã có những ý kiến bày tỏ quan ngại, cho rằng việc cắt giảm mạnh tay các chương trình viện trợ y tế khiến hàng triệu người đang cần viện trợ ở các quốc gia khác rơi vào tình cảnh dễ bị tổn thương hơn nữa.
Việc giải thể USAID theo sắc lệnh của Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ khi coi viện trợ nhân đạo và phát triển ở nước ngoài là công cụ giúp thúc đẩy an ninh quốc gia bằng cách ổn định các khu vực và nền kinh tế, củng cố các liên minh và xây dựng thiện chí.