Trụ sở Bộ Năng lượng Mỹ tại thủ đô Washington D.C, (ảnh minh họa).
DOE cho biết, việc hỗ trợ các dự án này là một khoản đầu tư quan trọng vào công nghệ hạt nhân, các trường đại học và lực lượng lao động tương lai của quốc gia, qua đó thúc đẩy “thời kỳ phục hưng năng lượng hạt nhân” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng phụ trách các lĩnh vực chiến lược liên ngành Michelle Scott, DOE cam kết giúp cung cấp cho các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục những nguồn lực và nguồn tài trợ cần thiết để tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu năng lượng hạt nhân đổi mới và các đột phá khoa học.
Nguồn tài trợ được chia thành hai lĩnh vực trọng tâm là nghiên cứu và phát triển hạt nhân (R&D) và Chương trình giảng viên giai đoạn đầu xuất sắc nhằm hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu năng lượng hạt nhân giai đoạn đầu tại các trường đại học, phòng thí nghiệm quốc gia và doanh nghiệp tại 19 tiểu bang của Mỹ.
43 dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hạt nhân sẽ nhận được tài trợ thông qua cả Chương trình Đại học Năng lượng Hạt nhân (NEUP) và Chương trình cơ sở vật chất khoa học hạt nhân (NSUF), trong khi 3 dự án còn lại thuộc Chương trình giảng viên giai đoạn đầu xuất sắc tập trung vào các giảng viên trẻ có thành tích nổi bật trong nghiên cứu và giảng dạy năng lượng hạt nhân để mở ra các hướng nghiên cứu mới và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu trọng yếu.
Kể từ năm 2009, Văn phòng Năng lượng Hạt nhân của DOE đã đầu tư hơn 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy nghiên cứu năng lượng hạt nhân và hỗ trợ giáo dục, đào tạo thế hệ những nhà hoạch định tầm nhìn và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.