Mỹ tăng sức ép với ngành bán dẫn toàn cầu

Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh, ông Jeffrey Kessler đã thông báo cho các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới về kế hoạch hủy bỏ các quy định cho phép họ sử dụng công nghệ của Mỹ tại Trung Quốc. Thông tin trên được nhật báo Wall Street Journal số ra ngày 20/6 tiết lộ.

Theo báo trên, trong tuần này, Thứ trưởng Kessler gửi thông báo tới các công ty Samsung Electronics, SK Hynix và Taiwan Semiconductor Manufacturing. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố: “Các nhà sản xuất chip vẫn có thể hoạt động tại Trung Quốc. Các cơ chế thực thi mới đối với mặt hàng chip cho thấy yêu cầu về việc cấp phép, được áp dụng cho những công ty bán dẫn khác xuất khẩu sang Trung Quốc và đảm bảo rằng Mỹ có quy trình đối ứng và công bằng”.

Động thái trên được cho là sẽ gây thêm khó khăn cho hoạt động của các nhà sản xuất chip nước ngoài tại Trung Quốc, nơi chế tạo chất bán dẫn cho nhiều ngành công nghiệp. Chính sách này thể hiện chiến lược dài hơi của Mỹ, đó là hạn chế công nghệ tiên tiến chảy vào Trung Quốc, đồng thời củng cố sự kiểm soát đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bích Liên (TTXVN)
Nhiều nước kêu gọi Mỹ cân nhắc việc áp thuế mới với chip bán dẫn
Nhiều nước kêu gọi Mỹ cân nhắc việc áp thuế mới với chip bán dẫn

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Công báo liên bang Mỹ ngày 21/5 (giờ địa phương) cho biết tính đến ngày 7/5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã tiếp nhận 206 đơn kiến nghị liên quan đến cuộc điều tra đối với chip bán dẫn, thiết bị sản xuất chip bán dẫn và các sản phẩm phái sinh được tiến hành dựa theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN