Mỹ tăng cường máy bay và tàu chiến gần Iran

Thời báo New York ngày 4/7 cho biết, Mỹ đã lặng lẽ triển khai thêm nhiều tàu chiến, tàu sân bay và máy bay chiến đấu có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Iran tới Vùng Vịnh nhằm đối phó với tình huống Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ đã tăng gấp đôi số tàu rà phá thủy lôi tới Vùng Vịnh lên tám chiếc, đồng thời triển khai máy bay tàng hình F-22 và máy bay chiến đấu F-15C tới các căn cứ trong khu vực để củng cố lực lượng tấn công tại đây.


Tờ báo dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, động thái tăng cường quân sự ở Vùng Vịnh của Mỹ là nhằm đảm bảo với Ixraen rằng Oasinhtơn thực sự nghiêm túc trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran và đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt.


 

Ảnh: Internet

 

Trước đó cùng ngày chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn nguy cơ đóng cửa tuyến đường trung chuyển dầu lửa chiến lược của thế giới ở Hormuz.


Trong một diễn biến khác, Chuẩn tướng Amir Ali Hadzhizadeha, Chỉ huy bộ phận hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ngày 4/7 tuyên bố Têhêran có thể phá hủy hoàn toàn các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông và đáp trả Ixraen chỉ trong vòng vài phút nếu bị tấn công.


Phát biểu với hãng thông tấn Fars, ông Hadzhizadeha cho biết thêm các tên lửa đạn đạo tân tiến nhất của nước này có tầm bắn lên tới 2.000 km, có nghĩa chúng có thể bắn trúng mọi mục tiêu mà Iran muốn nhắm tới.

 

L.H

Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mới
Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mới

“Tạp chí Âu - Á” ngày 3/7 cho biết, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã thử thành công tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) Block 1B thế hệ mới hôm 27/6, lần thứ hai kể từ tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN