Mỹ tăng cường an ninh các tòa nhà chính quyền

Mỹ ngày 28/10 cho biết sẽ tăng cường an ninh tại các tòa nhà chính quyền sau các mối đe dọa từ các tổ chức Hồi giáo và sau hai vụ tấn công xảy ra hồi tuần trước ở Canada làm 2 binh sĩ thiệt mạng.

Tòa nhà Quốc hội Canada ở Ottawa bị một tay súng tấn công, bắn chết một binh sĩ vào ngày 22/10. Ảnh: THX/TTXVN


"Các hành động rõ ràng" và "các địa điểm cụ thể" không được nêu rõ trong tuyên bố của Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson. Ông Johnson gọi đây là "một bước đi mang tính phòng ngừa để bảo vệ nhân viên cũng như các cơ sở chính quyền Mỹ và các du khách tới thăm những cơ sở này".

Cả hai vụ tấn công ở Canada xảy ra trong bối cảnh nước này triển khai máy bay chiến đấu tham gia các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Cảnh sát cho biết cả hai kẻ tấn công trong vụ việc này đã cải sang đạo Hồi với các quan điểm được cho là cực đoan.

IS đã kêu gọi các chiến binh nước ngoài gia nhập tổ chức này và thúc đẩy các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Phương Tây.


T.N (theo AFP
)
Mỹ kêu gọi mở chiến tranh mạng chống IS
Mỹ kêu gọi mở chiến tranh mạng chống IS

Ngày 27/10, Mỹ đã kêu gọi các đối tác trong liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) mở rộng phạm vi hoạt động sang mặt trận Internet để ngăn chặn các phần tử thánh chiến tiến hành các hoạt động tuyên truyền trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN