Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran (Iran) sau các cuộc không kích ngày 7/4/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Theo những thông tin ban đầu, ít nhất bốn địa điểm ở tỉnh Hormozgan đã bị tấn công, gồm Jask, Sirik, đảo Qeshm và Bandar Abbas. Tại những khu vực này, đã xuất hiện các vụ nổ.
Những địa điểm kể trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt địa chiến lược, giúp Iran thực thi quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đây cũng là nơi đặt các trạm radar và cơ sở quân sự.
Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hơn 10 vật thể đã tấn công vào đảo Qeshm. Đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất nằm trong khu vực eo biển Hormuz. Thống đốc Qeshm Hossein Amir Teymouri xác nhận cuộc tấn công diễn ra từ chiều 12/7 theo giờ địa phương và tất cả đều nhằm vào các mục tiêu quân sự song không có thương vong.
Tại tỉnh Khuzestan nằm ở phía Tây Nam Iran, nhiều thành phố cũng đã hứng chịu các cuộc tấn công, gồm Omidiyeh, Mahshar, Behbahan, Dezful, cùng các khu vực lân cận thành phố Ahvaz. Ông Valiollah Hayati, Phó Tỉnh trưởng phụ trách an ninh và thực thi pháp luật của tỉnh, xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công ít nhất 8 địa điểm trên khắp tỉnh Khuzestan trong vài giờ qua. Các đợt không kích diễn ra theo nhiều đợt, từ 1h35 đến 2h20 sáng ngày 13/7 theo giờ địa phương. Giới chức vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại tại từng khu vực. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng sân bay Ahvaz bị tấn công, khẳng định hai điểm bị đánh trúng gần thành phố này nằm ở khu vực ngoại ô. Trước đó, ông Hayati cho biết một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một đầu đạn rơi trúng một trạm bơm nước phục vụ nông nghiệp ở Mahshahr.
Tại tỉnh Sistan-Baluchestan, có thông tin cho biết các cuộc không kích vẫn tiếp diễn ở khu vực Chabahar.
Một địa điểm quan trọng khác bị Mỹ tấn công nằm tại tỉnh Markazi, bên ngoài thành phố Khondab. Đây là mục tiêu đáng chú ý vì là nơi đặt các cơ sở sản xuất nước nặng của Iran.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch được triển khai nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thuyền dân sự và tàu thương mại đang tự do đi qua eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định các cuộc không kích được Tổng thống Mỹ chỉ đạo nhằm buộc các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Mục tiêu bị tấn công là các hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như các tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một vài địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.
Trước đó, ngày 12/7, hãng tin Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một bệ phóng tên lửa đất đối đất HIMARS của Mỹ tại Kuwait trong một chiến dịch chính xác bằng UAV. IRGC khẳng định toàn bộ các tổ hợp tên lửa sẵn sàng tấn công Iran đã bị phá hủy.