Mỹ tạm ngừng trả đũa 6 nước đánh thuế các công ty công nghệ

Ngày 2/6, Chính phủ Mỹ thông báo ngừng áp dụng trong vòng 6 tháng mọi loại thuế đáp trả trừng phạt nhằm vào Anh, Ấn Độ, Áo, Italy, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh nước này đang tìm giải pháp cho những tranh cãi về việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai nhấn mạnh nước này đang tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp đa phương cho một loạt vấn đề quan trọng liên quan đến việc áp thuế ở quy mô quốc tế, trong đó có việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Trước đó, theo các văn bản do USTR công bố, nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Anh, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Áo có thể bị đánh thuế đến 25% mỗi năm. Đây là lời đáp trả của Washington với việc các nước này đánh thuế đối với các công ty công nghệ như Apple, Amazon, Google và Facebook của Mỹ. 

USTR đề xuất sẽ đánh thuế xấp xỉ tổng doanh thu thuế mà từng nước thu được từ các công ty Mỹ. Theo tính toán của hãng tin Bloomberg News, con số này lên đến 880 triệu USD/năm.

Hồi tháng 1, Mỹ cũng đã dừng áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pháp, trị giá 1,3 tỷ USD, cũng liên quan đến tranh cãi về áp thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Trần Quyên (TTXVN)
Nga soạn dự luật yêu cầu các công ty công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng tại nước này
Nga soạn dự luật yêu cầu các công ty công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng tại nước này

Nga đang soạn thảo dự luật buộc các hãng công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng đại diện tại Nga nếu không sẽ bị phạt như cấm thực hiện các hoạt động quảng cáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN