Mỹ 'sờ gáy' 2 công ty vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 19/11, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 2 công ty vào danh sách đen do vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Hai công ty này bao gồm c Cholsan General Trading Corp, một công ty của Triều Tiên hoạt động tại Nga, và Mokran LLC, công ty xây dựng của Nga có trụ sở ở St. Petersburg. Cả hai công ty bị cáo buộc “tham gia, tạo điều kiện hoặc chịu trách nhiệm xuất khẩu các lao động Triều Tiên”.

Trước đó, Mỹ cũng đã đưa nhiều công ty và tổ chức vào danh sách đen liên quan đến việc đưa công dân Triều Tiên ra nước ngoài làm việc. Những thực thể nằm trong sanh sách này bị phong tỏa tài sản tại Mỹ (nếu có). Mỹ cũng cấm mọi công ty và cá nhân của nước này làm ăn với các thực thể trên để phong tỏa việc tham gia vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Vũ Hà (TTXVN)
Tổng thống Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm một năm 
Tổng thống Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm một năm 

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn những hành động mà Washington cho là "mối đe dọa bất thường" gần đây từ phía Bình Nhưỡng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN