Báo cáo viên đặc biệt LHQ hối thúc xem xét lại lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 9/6, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về Triều Tiên, đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ "xem xét lại các biện pháp trừng phạt" đối với quốc gia Đông Bắc Á này nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực.

Chú thích ảnh
Nông dân làm việc trên một cánh đồng lúa ở tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Quintana, do các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nên Triều Tiên đang trong "tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng".

Ông Quintana cũng cho rằng đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Triều Tiên, khi thương mại với Trung Quốc trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua sụt giảm tới 90% do việc đóng cửa biên giới suốt gần 5 tháng nhằm phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Do đó, Triều Tiên đang trong tình trạng báo động về an ninh lương thực. 

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ Elisabeth Byrs cho rằng khoảng 10 triệu người Triều Tiên, tương đương 40% dân số, cần được viện trợ nhân đạo.

Mặc dù cho đến nay, Triều Tiên tuyên bố không phát hiện ca mắc COVID-19 nào, nhưng nước này vẫn áp đặt các quy định nghiêm ngặt trong phòng chống dịch như đóng cửa biên giới và tiến hành cách ly hàng nghìn người.

Ngọc Hà (TTXVN)
Triều Tiên mở cửa lại trường học sau hai tháng tạm đóng 
Triều Tiên mở cửa lại trường học sau hai tháng tạm đóng 

Ngày 3/6, các trường học ở Triều Tiên đã mở cửa trở lại đón học sinh sau khi học kỳ mới bị hoãn lại hai tháng nhằm phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN