Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt 'bộ ba' Iran, Syria, Triều Tiên

Ngày 24/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố bộ này sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Iran, Syria và Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mnuchin đưa ra phát biểu trên tại một phiên điều trần trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ về đề xuất ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Mnuchin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi để tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran, Syria và Triều Tiên nhằm bảo vệ tính mạng của người dân Mỹ". 

Bộ trưởng Mnuchin cũng khẳng định rằng đây là trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông và ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Donald Trump. Theo ông Mnuchin, Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét việc cấp phép cho các hãng Boeing và Airbus bán máy bay cho Iran.

Iran và Syria đều nằm trong danh sách của Mỹ về các nước tài trợ khủng bố. Hiện Washington cũng đang cân nhắc đưa Triều Tiên quay trở lại danh sách này.

TTXVN/Tin Tức
Hội đồng Bảo an đồng thuận tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an đồng thuận tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ngày 22/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ hối thúc tất cả các quốc gia siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN