Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

Các quan chức Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, tái triển khai họ về Mỹ cũng như các địa điểm khác ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận quân sự tại Hohenfels, Đức ngày 30/4/2026. Ảnh: Getty Images

Theo các báo cáo truyền thông, quân đội Mỹ cho biết sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng leo thang với đồng minh chủ chốt của châu Âu liên quan đến cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran.

Hãng tin Reuters đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã đưa ra quyết định này hôm 1/5, vài ngày sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Iran đang "làm bẽ mặt" Mỹ trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh.

Tờ New York Times cho hay, theo kế hoạch, một đơn vị pháo binh dã chiến khác được trang bị tên lửa – vốn được chính quyền trước công bố vào năm 2024 để triển khai tới châu Âu – sẽ không được điều động.

Các động thái trên sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu trở về mức của năm 2022, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo các quan chức yêu cầu giấu. Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một lữ đoàn sang Romania và không gửi lực lượng thay thế.

Ông Sean Parnell, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết việc rút quân khỏi Đức sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng.

“Quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của bộ tại châu Âu, dựa trên các yêu cầu tác chiến và điều kiện thực tế", ông nói.

Trong nhiều năm qua – đặc biệt dưới các nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Bộ Chiến tranh Mỹ đã cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại Đức. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết riêng rằng họ muốn động thái này được nhìn nhận như một hình thức “trừng phạt” đối với Đức, sau khi những phát biểu gần đây của Berlin về cuộc chiến Iran khiến ông Trump không hài lòng.

Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Iran đã “làm bẽ mặt” Mỹ và đặt câu hỏi về cách ông Trump dự định chấm dứt cuộc xung đột. “Rõ ràng người Mỹ không có chiến lược”, ông Merz nói.

Sau đó, ông Trump đã lên mạng xã hội Truth Social để phản ứng: “Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân tại Đức, quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Ông còn chỉ trích thêm rằng, Thủ tướng Đức nên tập trung nhiều hơn vào việc chấm dứt xung đột Nga–Ukraine và giải quyết các vấn đề nội bộ như nhập cư và năng lượng, thay vì “can thiệp” vào những nỗ lực của Mỹ nhằm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết việc Đức không tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự liên quan Iran đã khiến Mỹ thất vọng, và những phát biểu từ Berlin là “không phù hợp và không mang tính xây dựng”.

Thông báo này, cùng với các chỉ trích nhằm vào Đức, đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Lầu Năm Góc, vốn trước đó từng ca ngợi nỗ lực của Đức trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ngay cả khi rút 5.000 binh sĩ, Đức vẫn là nơi đồn trú quân Mỹ lớn thứ hai thế giới với hơn 30.000 quân, chỉ sau Nhật Bản.

Các quan chức quốc phòng cho biết Mỹ phụ thuộc rất lớn vào các căn cứ tại Đức để triển khai hoạt động ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Cuộc chiến với Iran đã cho thấy điều đó: nhiều binh sĩ Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Trung Đông sau khi bị Iran tấn công đã được chuyển về Đức. Đồng thời, nhiều binh sĩ bị thương cũng được đưa tới Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl tại căn cứ Ramstein để điều trị.

Các Bộ Tư lệnh châu Âu và châu Phi của quân đội Mỹ cũng đặt trụ sở tại Đức.

Các quan chức khẳng định việc giảm quân sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở y tế như Landstuhl – nơi điều trị cho binh sĩ Mỹ.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Đằng sau việc Tổng thống Trump dọa rút quân khỏi loạt nước thành viên NATO
Đằng sau việc Tổng thống Trump dọa rút quân khỏi loạt nước thành viên NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc rút binh sĩ Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, viện dẫn việc hai nước này phản đối các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, qua đó mở rộng chiến dịch gây sức ép đã bắt đầu từ một ngày trước với những lời đe dọa tương tự nhắm vào Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN