Mỹ sẽ đưa hàng nghìn quân tới châu Phi

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết ngay vào đầu năm 2013 họ sẽ triển khai hàng nghìn binh lính tại 35 nước châu Phi.

Đây là một phần trong chiến lược điều chỉnh thế bố trí quốc phòng của Mỹ trên toàn cầu trong bối cảnh nước này đã kết thúc cuộc chiến tại Iraq và đang trong lộ trình từng bước rút quân ra khỏi cuộc chiến hao người, tốn của tại Afghanistan.
 

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Internet.



Nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 24/12 cho biết, tiếp theo quyết định hồi tuần trước của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc điều hàng nghìn binh lính tới Mali để chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan và các tay súng thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định sẽ triển khai hàng nghìn quân theo các nhóm nhỏ tại 35 nước châu Phi trong năm 2013. Tờ "Thời báo Lục quân" số ra mới đây cho biết số lính Mỹ triển khai tại châu Phi trong năm 2013 có thể lên tới hơn 3.500 người.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tướng Raymond Odierno, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cho biết khoảng 1.200 lính Mỹ sẽ được triển khai tại châu Phi sớm nhất là trong tháng 3/2013. Theo Tướng Odierno, đây là một phần trong thế bố trí chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm đối phó kịp thời với những thách thức bất ngờ tại các điểm nóng như Lybia. Việc triển khai này còn nhằm tăng cường các mối quan hệ quân sự với các nước trong châu lục.

Hiện tại Lầu Năm Góc đã có kế hoạch tiến hành 108 cuộc tập trận và diễn tập huấn luyện với quân đội 34 nước trong khu vực châu Phi.

Tháng 11/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm và máy bay không người lái của Mỹ cũng sẽ được tiếp tục nhiều năm nữa tại châu Phi.

Để tạo điều kiện cho việc triển khai quân và hoạt động của lực lượng máy bay không người lái và lính đặc nhiệm, trong vài năm qua Lầu Năm Góc đã thiết lập các căn cứ bí mật tại một loạt nước trong khu vực như Uganda, Ethiopia, Kenya, Seychelles, Burkina Faso, Mauritania...để gia tăng thu thập tin tức tình báo, nhất là đối với các nhóm vũ trang cực đoan.


TTXVN/Tin tức

Lính Mỹ được trang bị 'áo tàng hình của Harry Potter'
Lính Mỹ được trang bị 'áo tàng hình của Harry Potter'

Tập đoàn Công nghệ sinh học Hyperstealth, Canada vừa mới phát triển một loại vải ngụy trang có thể làm cho người mặc nó tàng hình. Và sự phát triển của loại vật liệu mới này được Lầu Năm Góc hỗ trợ để có thể làm cho các binh lính Mỹ trở nên hoàn toàn vô hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN