Mỹ sa thải người lao động trong tháng 8 tăng do căng thẳng thương mại

Theo số liệu của Công ty dịch vụ việc làm Challenger, Gray&Christmas, số lượng nhân sự của các công ty Mỹ bị sa thải trong tháng 8 đã tăng với hơn 10.000 việc làm mà nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh khó khăn. Đây là mức sa thải nhiều nhất tại Mỹ trong bất kỳ tháng 8 nào kể từ năm 2009. 

Chú thích ảnh
Một trung tâm giới thiệu việc làm ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Số việc làm bị cắt giảm trong tháng 8/2019 đã tăng 38% so với của tháng 7/2019, với 53.480 vị trí bị loại khỏi bảng lương của giới chủ, trong đó lực lượng lao động bị cắt giảm nhiều nhất là trong ngành y tế, tiếp đó là ngành công nghệ và chế tạo. 

Phó Chủ tịch Công ty Challenger, Gray&Christmas, Andrew Challenger nhận định: "Giới chủ đang bắt đầu chịu tác động từ căng thẳng thương mại cũng như  việc áp thuế của Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sự lo ngại của các nhà đầu tư đang làm suy giảm lòng tin vào thị trường và giới chủ dường như sa thải người lao động để đối phó với tình trạng nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của họ bị giảm sút". 

Giới chủ Mỹ cho biết kinh doanh khó khăn là nguyên nhân khiến họ cắt giảm tới 10.488 việc làm, đóng cửa hoạt động là nguyên nhân thứ hai khiến 16.718 việc làm bị cắt giảm và việc Mỹ và Trung Quốc áp thuế trả đũa lẫn nhau là nguyên nhân khiến 646 việc làm bị cắt giảm. 

Cũng theo báo cáo trên, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở gần mức thấp trong lịch sử và số việc làm mới được tạo ra vẫn ở mức ổn định, thì việc sa thải nhân viên cũng đang gia tăng trong năm 2019. Tháng 8/2019 là tháng thứ 8 liên tiếp trong năm nay, số việc làm bị cắt giảm ở mức cao hơn so với tháng 8/2018.

Cuối tuần này, Chính phủ Mỹ được cho là sẽ công bố số liệu thống kê có thêm 171.000 vị trí việc làm mới trong tháng 8 và tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức không thay đổi là 3,7%.

Minh Châu (TTXVN)
Mỹ phủ nhận căng thẳng thương mại với Trung Quốc gây bất đồng G7
Mỹ phủ nhận căng thẳng thương mại với Trung Quốc gây bất đồng G7

Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng cạnh tranh thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang gây ra mâu thuẫn tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra tại Pháp. Tuy nhiên, ông sẽ kiềm chế nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN