Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran nhấn mạnh vai trò Trung Quốc

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/8 nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc đối với việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khi đang ở Singapore tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 51 (AMM 51), ông Zarif nói: “Vai trò của Trung Quốc trong việc thực hiện JCPOA, trong việc đạt được JCPOA và nay là trong việc duy trì JCPOA, là rất quan trọng”.

JCPOA được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức). Theo thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ để đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận này, theo đó sẽ áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Mỹ đã yêu cầu các đồng minh của mình cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran. Hiện các bên còn lại trong JCPOA đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận này.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị AMM 51: Nga và Iran thảo luận tình hình JCPOA, vấn đề Syria
Hội nghị AMM 51: Nga và Iran thảo luận tình hình JCPOA, vấn đề Syria

Ngày 2/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 51 (AMM 51) đang diễn ra tại Singapore, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã thảo luận tình hình xung quanh thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và vấn đề Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN