Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là 'bất hợp pháp'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 31/7 tuyên bố việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là "bất hợp pháp", và việc duy trì thỏa thuận này hiện phụ thuộc vào Liên minh châu Âu (EU). 

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng chính thức của mình, Tổng thống Iran nêu rõ: "Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo (Iran) không bao giờ muốn gây căng thẳng trong khu vực và không muốn có bất kỳ phiền nhiễu gì trên những vùng biển toàn cầu song  sẽ không dễ dàng từ bỏ những quyền xuất khẩu dầu mỏ". Tuyên bố trong buổi tiếp Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire, Tổng thống Rouhani cũng nhấn mạnh: "Sau sự rút lui trái luật của Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, bóng hiện nằm trên sân của châu Âu". 

Cùng ngày, cố vấn cấp cao của ông Rouhani tuyên bố nếu Tổng thống Mỹ muốn đàm phán, Washington cần phải tham gia lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với các cường quốc năm 2015. Phát biểu với báo giới, ông Hamid Aboutalebi nêu rõ: "Những người tin tưởng đối thoại là phương thức để giải quyết tranh cãi trong những xã hội văn minh nên tuân thủ phương pháp này". 

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp giới lãnh đạo Iran vào "bất cứ lúc nào" và không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Chưa có Tổng thống Mỹ nào gặp nhà lãnh đạo của Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran một năm sau khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã "phá băng" trong quan hệ hai nước khi tiến hành điện đàm với người đồng cấp Hassan Rouhani. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Iran đáp lại tuyên bố sẵn sàng tham gia gặp gỡ của Tổng thống Trump. Trong một thông cáo ngày 30/7 đưa ra trước phát biểu của lãnh đạo Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ khả năng đối thoại với Chính phủ Mỹ về các vấn đề song phương. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. 

Ngày 8/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo đó, Mỹ sẽ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt Iran. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chính thức khôi phục từ ngày 6/8 đối với hoạt động thương mại trong lĩnh vực ô tô và kim loại, và ngày 4/11 đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giao dịch ngân hàng.

Liên quan đến tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, ngày 31/7, quan chức Iran cảnh báo Tổng thống Trump đã sai lầm khi kỳ vọng Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu khác sẽ bù đắp được lượng dầu thiếu hụt từ Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, ở mức 70.000 thùng/ngày. Đại diện Iran tại OPEC Hossein Kazempour Ardebili cho rằng giá dầu mà Tổng thống Trump cố gắng giảm xuống bằng cách gây áp lực với OPEC sẽ tiếp tục tăng trừ khi Mỹ chấp nhận miễn trừ trừng phạt những khách hàng mua dầu thô của Iran.

TTXVN/Báo Tin tức
Iran sẵn sàng làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ
Iran sẵn sàng làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ

Ngày 17/7, Phó Chủ tịch kiêm người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho biết, Tehran sẵn sàng tăng cường hoạt động làm giàu urani lên mức độ cao hơn nếu các cuộc đàm phán với châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc thế giới thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN