Mỹ rục rịch tìm cách rút khỏi Afghanistan

Một quan chức Mỹ ngày 11/2 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu rút các trang thiết bị quân sự khỏi chiến trường Afghanistan qua lãnh thổ quốc gia láng giềng Pakixtan, chuẩn bị cho thời hạn chót rút quân khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014.

Đường không vận là một trong những phương án vận chuyển khả thi. Ảnh: Internet



Theo Tướng Mỹ Les Carroll, ngày 10/2, hai đoàn xe, mỗi đoàn chở 25 côngtennơ thiết bị, đã vào lãnh thổ Pakixtan qua 2 cửa khẩu Chaman và Torkham. Đây được xem là "phép thử" cho việc vận chuyển một khối lượng lớn trang thiết bị quân sự của liên quân Mỹ và NATO rời Afghanistan sau hơn 11 năm kể từ khi lực lượng quốc tế tiến hành cuộc chiến trấn áp phiến quân Taliban tại đây.


Tướng Carroll cho biết hiện còn khoảng 100.000 binh sỹ và 200 căn cứ hiện diện tại Afghanistan . Một số trang thiết bị sẽ được để lại trong khi một số sẽ được tái bố trí. Tờ "The New York Times" tháng trước ước tính rằng từ nay tới cuối năm 2014, các lực lượng NATO sẽ phải sử dụng tới 70.000 xe và 120.000 côngtenơ để vận chuyển trang thiết bị quân sự khỏi Afghanistan và việc vận chuyển này cần có các phương án khả thi, trong đó có phương án vận chuyển qua các tuyến đường phía Bắc và qua đường không vận.


Trước đó, hồi tháng 7/2012, Pakixtan đã đóng cửa tạm thời tuyến tiếp vận hậu cần cho lực lượng NATO tại  Afghanistan trên lãnh thổ nước này sau khi xảy ra vụ việc máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN