Mỹ quyết tâm ngăn chặn tái diễn 'cơn khát' chất bán dẫn

Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu chất bán dẫn, đặc biệt là chất bán dẫn sử dụng trong ô tô và điều này đang ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất xe hơi của nước này.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến với các quan chức điều hành của 19 hãng công nghệ toàn cầu. Tại đây, ông khẳng định nước Mỹ cần phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng độc lập để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tương tự tái diễn trong tương lai. 

Chú thích ảnh
Tình trạng thiếu chip trên toàn cầu đang trở nên trầm trọng. ​​​​​​Ảnh minh hoạ: theinvestor.co.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Alphabet/Google, Intel, Samsung Electronics... Tổng thống Biden thể hiện quyết tâm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trên trường quốc tế. Ông cho biết cũng như nhiều nước khác, Mỹ đang tăng cường đầu tư vào nhiều lĩnh vực như cung ứng chất bán dẫn và pin. Theo ông, nước này cần xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng độc lập, chứ không dừng ở sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có, qua đó sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, tái thiết nước Mỹ, bảo vệ chuỗi cung ứng và hồi sinh ngành sản xuất của nền kinh tế số một thế giới này sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. 

Do thiếu nguồn cung chất bán dẫn, các hãng sản xuất ô tô của Mỹ, trong đó có GM và Ford, đã tạm thời đóng cửa một số nhà máy sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Thực trạng này cũng đã tác động đến ngành sản xuất thiết bị điện tử, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá thành các sản phẩm tiện ích phổ biến như máy chơi game và các loại máy tính bảng.

Cuộc họp diễn ra có liên quan đến sắc lệnh ngày 24/2 của Tổng thống Biden yêu cầu các cơ quan liên bang trong 100 ngày có đánh giá về chuỗi cung ứng chất bán dẫn và 3 lĩnh vực trọng yếu gồm dược phẩm, khoáng sản thiết yếu và pin dung lượng lớn. 

Hiện các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang tập trung xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, việc khắc phục chuỗi cung cứng này sẽ có những hạn chế. 

Chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD. Một văn kiện được Nhà Trắng công bố hồi tuần trước về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nêu trên cho thấy giới chức nước này đã nhất trí cấp 50 tỷ USD cho một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ hỗ trợ sản xuất hàng hóa thiết yếu, đồng thời ủng hộ dự luật được trình tại quốc hội nước này về việc đầu tư khoản 150 tỷ USD cho ngành sản xuất và nghiên cứu phát triển chất bán dẫn. 

Liên quan đến gói đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD, Tổng thống Biden khẳng định chính quyền sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan lập pháp và hai đảng gồm Cộng hòa và Dân chủ để kế hoạch này nhanh chóng được thông qua, đáp ứng kỳ vọng tạo ra hàng triệu việc mới và trở thành khoản đầu tư một lần trong một thế hệ cho tương lai của nước Mỹ.

Lan Phương - Ngọc Ánh (TTXVN)
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương

Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước các thảm họa tự nhiên và biến động về địa chính trị. Hiệp hội Công nghiệp chất bán dẫn đại diện cho hầu hết các nhà sản xuất chip của Mỹ đã đưa ra kết luận trên trong nghiên cứu mới, công bố ngày 30/3, trong bối cảnh tình trạng thiếu chip đang xảy ra trên phạm vi toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN