Mỹ, Philippines ấn định thời gian tập trận chung

Đại sứ quán Mỹ tại Manila ngày 24/4 thông báo quân đội Mỹ và Philippines ấn định thời điểm tiến hành cuộc tập trận chung thường niên, mang tên "Vai kề vai" (Balikatan), vào ngày 8/5 tới.

Theo một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết cuộc tập trận chung sẽ kéo dài từ ngày 8/5 đến ngày 19/5, tại nhiều địa điểm trên đảo Luzon và khu vực Visayas tại miền Trung Philippines. 

Lính thủy đánh bộ Philippine (trái) và Mỹ trong cuộc diễn tập tại căn cứ ở Zambales, phía bắc thủ đô Manila. Ảnh tư liệu: AFP-TTXVN

Các lực lượng Australia và Nhật Bản sẽ tham gia tất cả những khâu huấn luyện chính. Lực lượng vũ trang Philippines cũng đã mời các lực lượng quân đội từ một số nước tham gia với vai trò quan sát viên quốc tế. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines không cho biết số lượng binh sĩ của hai bên sẽ tham gia cuộc tập trận trên.


Hàng năm, Mỹ và Philippines sẽ tiến hành 3 cuộc tập trận lớn và 28 cuộc trao đổi huấn luyện nhỏ. "Vai kề vai" là cuộc tập trận lớn nhất và toàn diện nhất trong số các cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ coi tập trận Nga-Philippines không thành vấn đề
Mỹ coi tập trận Nga-Philippines không thành vấn đề

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington không có bất kỳ vấn đề gì về cuộc diễn tập quân sự chung có thể diễn ra giữa lực lượng hải quân Nga và Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN