Mỹ, Nhật, Hàn cảnh báo Triều Tiên kiềm chế

CHDCND Triều Tiên nên kiềm chế những hành động có thể khiến tình hình tại Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng. Đây là tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sau cuộc hội đàm ba bên về vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, diễn ra ngày 7/4 tại thủ đô Washington, Mỹ.


Tham gia cuộc họp là Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Junichi Ihara, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa hình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook


Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nêu rõ ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc "hối thúc Triều Tiên kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng tình hình căng thẳng tại khu vực".


Ngoài nội dung về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cuộc gặp ba bên này cũng được dư luận quốc tế quan tâm vì sự kiện này đánh dấu sự "hạ nhiệt" trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản sau một thời gian căng thẳng do những tranh cãi lịch sử. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã có một cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye  và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Hà Lan.


Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn của Đại học Johns Hopkins sau khi xem xét ảnh chụp qua vệ tinh cho biết cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên nhiều khả năng đang gặp vấn đề về nguồn nước. Nếu nhận định trên là chính xác, cơ sở có lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ đầu tiên của Bình Nhưỡng phải đối mặt với nguy cơ cao rò rỉ phóng xạ.


Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên những ngày cuối tháng Ba vừa qua diễn biến căng thẳng. Bình Nhưỡng đã liên tiếp tiến hành loạt vụ thử tên lửa tầm trung và tầm ngắn, động thái được cho là nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ. Gần đây nhất, ngày 31/3, Bình Nhưỡng bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ở ngoài khơi bờ biển phía Tây, dẫn tới cuộc đấu pháo giữa hai miền trên khu vực gần đường biên giới trên biển giữa hai miền ở Hoàng Hải. Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 500 quả đạn pháo, trong đó có 100 quả rơi vào vùng lãnh hải của Seoul. Hàn Quốc đã đáp trả bằng việc bắn hơn 300 quả đạn pháo bằng loại pháo tự hành K-9.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Triều Tiên tại Đức Ri Si Hong tới để phản đối thông báo của Chính phủ Bình Nhưỡng về việc đang lên kế hoạch cho một vụ thử hạt nhân mới. Đức kêu gọi Triều Tiên tiếp tục các nỗ lực phi hạt nhân hóa và giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Bộ trên cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng mạnh tay nếu Triều Tiên tiến hành kế hoạch này.

 

TTXVN/ Tin Tức

Phát hiện thêm máy bay không người lái nghi của Triều Tiên
Phát hiện thêm máy bay không người lái nghi của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết họ đã tìm thấy một chiếc "máy bay không người lái" (UAV) chưa rõ nguồn gốc song nghi tới từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN