Mỹ nêu bằng chứng Moskva hậu thuẫn lực lượng thân Nga ở Ukraine

Ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các phần tử thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính quyền tại 6 thành phố miền Đông Ukraine hôm 12/4 trong một chiến dịch được sắp đặt cẩn thận làm liên tưởng đến những gì đã diễn ra tại Crimea trước khi bán đảo này sáp nhập vào Nga hồi tháng trước.

Người biểu tình ủng hộ Nga gác bên ngoài chướng ngại vật do họ dựng lên tại Slaviansk, miền đông Ukraine ngày 13/4.


Trong tuyên bố mang tựa đề "Bằng chứng về sự hẫu thuận của Nga nhằm gây bất ổn Ukraine", bộ trên nêu rõ: "Rất nhiều người trong số các phiến quân mặc áo giáp chống đạn và quân phục ngụy trang với phù hiệu bị gỡ bỏ và mang vũ khí xuất xứ từ Nga. Các chiến dịch này có nhiều nét tương đồng với những gì diễn ra tại Crimea vào cuối tháng 2... Các diễn biến ngày 12/4 cho thấy rõ ràng là tại miền Đông Ukraine, Nga đang sử dụng các chiến thuật tương tự như đã từng áp dụng ở Crimea nhằm kích động chủ nghĩa ly khai, phá hoại chủ quyền Ukraine, đồng thời giành quyền kiểm soát nước láng giềng này, vi phạm các cam kết của Nga với luật pháp quốc tế".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố danh sách mà họ gọi là 10 cáo buộc giả mạo do Nga tạo ra để biện minh cho hoạt động của nước này tại Ukraine sau khi đã sáp nhập Crimea hồi tháng trước. Washington đã đưa ra một danh sách tương tự vào ngày 6/3.

Theo tuyên bố trên, bất chấp thông tin rằng Nga đã chỉ thị rút một phần binh sĩ khỏi biên giới Ukraine, không hề có bằng chứng cho thấy sự vận động đáng kể của lực lượng Nga khỏi khu vực này. Tuyên bố cũng nói rằng Moskva đang dùng năng lượng làm vũ khí chống lại Kiev.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp vào tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva không cử bất cứ binh sĩ hay nhân viên mật vụ nào tới các khu vực ở miền Đông Ukraine, nơi đang bùng phát một phong trào ly khai đòi tách khỏi Kiev.     

Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ cáo buộc nói rằng Moskva muốn sáp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi để các khu vực thuộc nước CH Liên Xô cũ này được trao thêm quyền lực.    


T.N  (Theo Reuters)
Truyền thông Nga: Kiev âm mưu kích động miền Đông Ukraine
Truyền thông Nga: Kiev âm mưu kích động miền Đông Ukraine

Một nguồn tin trong cơ quan bảo vệ luật pháp Ukraine ngày 13/4 cho Itar-Tass biết, chỉ huy Bộ Nội vụ và Các lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại tỉnh Donetsk đã nhận được lệnh giả tấn công vũ trang vào các đơn vị của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN