Truyền thông Nga: Kiev âm mưu kích động miền Đông Ukraine

Một nguồn tin trong cơ quan bảo vệ luật pháp Ukraine ngày 13/4 cho Itar-Tass biết chỉ huy Bộ Nội vụ và Các lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại tỉnh Donetsk đã nhận được lệnh giả tấn công vũ trang vào các đơn vị của mình. 

Một tay súng thuộc lực lượng biểu tình trước trụ sở cảnh sát ở Slaviansk ngày 13/4. Ảnh: Reuters


Theo nguồn tin trên, cuộc tấn công vũ trang cần được tiến hành với sự tham gia của các chiến binh "Pravyi Sector". Nguồn tin này nói: "Họ cũng ra lệnh khi kết thúc hành động thì chuyển lên Kiev các vỏ đạn của cái gọi là những kẻ khiêu khích". Theo thông tin có được, một số chỉ huy, để tránh chiếm những tòa nhà trong đó có vũ khí đã quyết định chuyển cuộc tấn công sang những điểm dân cư lớn hơn.

Nguồn tin trên cho biết thêm chính quyền Kiev đang chuẩn bị một hành động khiêu khích lớn với mục tiêu gây mất uy tín của người dân các tỉnh Donetsk và Lugansk, những người tích cực kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân và liên bang hóa Ukraine.



T.N
Ukraine chuyển vũ khí hạng nặng tới miền Đông
Ukraine chuyển vũ khí hạng nặng tới miền Đông

Hãng Itar-Tass cho biết các đại diện “Dân quân Donbass” đã bắt giữ một xe tải chở đạn của hệ thống phóng rocket nhiều nòng “Grad” tại một trong những điểm kiểm soát gần thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN