Mỹ mở chiến dịch trấn áp lừa đảo tài chính qua mạng từ châu Á

Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng cường triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đặt căn cứ tại châu Á chuyên lừa đảo và khai thác tài chính công dân Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott tuyên bố: “Chính quyền Tổng thống Trump đã đặt ưu tiên vào việc bảo vệ người dân Mỹ khỏi các hoạt động lừa đảo ở nước ngoài”. Theo đó, Tổng thống Trump đã huy động Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao phối hợp tháo gỡ các đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, các tổ chức tội phạm, đặc biệt những đường dây do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, đã phát triển ở mức công nghiệp. Năm 2023, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính có khoảng 120.000 người làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Báo cáo mới của Văn phòng Nhân quyền LHQ ước tính ít nhất 300.000 người là nạn nhân của các đường dây buôn người để phục vụ các hoạt động lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Chris Landau cho biết, trong năm 2024, các tổ chức lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ USD của người dân Mỹ. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt biện pháp chế tài đối với nhiều mục tiêu tại Myanmar và Campuchia, trong khi Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ không chuyển tiền ra nước ngoài cho người chưa từng gặp mặt và không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Indonesia bắt đối tượng bị truy nã quốc tế liên quan đường dây buôn người, lừa đảo
Indonesia bắt đối tượng bị truy nã quốc tế liên quan đường dây buôn người, lừa đảo

Ngày 22/2, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một công dân nước này đang bị truy nã quốc tế vì bị cáo buộc tham gia đường dây buôn người và lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN