Mỹ liệt Boko Haram vào danh sách khủng bố

Các nguồn tin quốc hội cho biết, trong ngày hôm nay, 13/11, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức coi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria là một “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Ảnh: AFP/ TTXVN


Quyết định này sẽ có ý nghĩa quan trọng bởi nó hướng dẫn các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Mỹ phong tỏa các giao dịch thương mại và tài chính với Boko Haram, tổ chức muốn áp đặt luật Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria. Động thái trên sẽ khiến việc cung cấp “sự hỗ trợ vật chất” cho nhóm này trở thành một tội ác chiểu theo luật pháp Mỹ.

Boko Haram và các nhóm Hồi giáo ly khai khác được coi là mối đe dọa an ninh lớn nhất ở Nigeria, đất nước đông dân nhất và là nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu châu Phi.


T.N
  (Reuters)
Nigeria bắt giữ thủ lĩnh Boko Haram
Nigeria bắt giữ thủ lĩnh Boko Haram

Một thủ lĩnh của giáo phái Boko Haram đã bị bắt giữ trong cuộc truy quét của mật vụ an ninh tại bang Sokoto, miền Tây Bắc nước này.Cùng ngày, giới chức Nigeria cho biết những kẻ Hồi giáo cực đoan đã bắn chết 44 người hành lễ trong một vụ tấn công nhà thờ ở khu vực Đông Bắc của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN