Người dân mua sắm tại siêu thị ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9/2024, cho thấy đà tăng giá tiêu dùng đang có dấu hiệu chững lại, trong bối cảnh một số chính sách thuế quan của Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu có hiệu lực.
Theo báo cáo, CPI lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn có nhiều biến động - tăng 2,8% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 3,1% của tháng 2 và là mức tăng thấp nhất trong gần 4 năm qua. Tính theo tháng, CPI chung trong tháng 3 giảm 0,1% - lần đầu tiên ghi nhận mức giảm theo tháng trong gần 5 năm qua, trong khi CPI lõi tháng 3 tăng nhẹ 0,1% so với tháng 2.
Theo bộ này, một số yếu tố góp phần kéo chỉ số CPI đi xuống bao gồm giá xăng dầu, vé máy bay và chi phí khách sạn giảm mạnh.
Mặc dù lạm phát đang có xu hướng hạ nhiệt, song các chuyên gia kinh tế cảnh báo cảnh báo áp lực giá cả có thể gia tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là do loạt biện pháp thuế quan mới mà Tổng thống Trump áp đặt, bao gồm thuế 125% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế 25% đối với nhôm, thép, ô tô nhập khẩu cùng nhiều mặt hàng khác từ Trung Quốc và Mexico cũng như mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa của các đối tác thương mại.
Mặc dù mức thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ đã được tạm hoãn trong 90 ngày, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn khó đảo ngược xu hướng tăng chi phí nhập khẩu.