Mỹ không tuân thủ đầy đủ phán quyết của WHO trong tranh chấp thép với Ấn Độ​

Một ủy ban của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 15/11 cho biết Washington đã không tuân thủ đầy đủ phán quyết cách đây 5 năm trong một tranh chấp liên quan đến thuế nhập khẩu thép từ Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Công nhân chuyển thép tại khu công nghiệp ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm 2012, Ấn Độ đã đệ đơn kiện lên WTO sau khi Washington áp thuế gần 300% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, trong đó có ống thép carbon với lý do các nhà sản xuất thép ở Ấn Độ được hưởng trợ cấp không công bằng.

Năm 2014, WTO đã phán quyết rằng mức thuế trên vi phạm các quy định thương mại toàn cầu và yêu cầu Washington tuân thủ quy định. Tuy nhiên, New Delhi chỉ trích rằng Washington không tuân thủ phán quyết và đề nghị WTO xem xét lại.

Trong phán quyết ngày 15/11, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO bác bỏ một số cáo buộc của Ấn Độ, song thừa nhận rằng Mỹ đã "không tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo và phán quyết của DSB trong tranh chấp ban đầu". DSB khuyến cáo Mỹ nên hành xử theo đúng nghĩa vụ của mình.

Bích Liên (TTXVN)
Mỹ có thể miễn áp thuế nhập khẩu thép và nhôm mới cho nhiều nước
Mỹ có thể miễn áp thuế nhập khẩu thép và nhôm mới cho nhiều nước

Ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Tổng thống Donald Trump có thể miễn trừ thêm một số quốc gia trong kế hoạch áp thuế nhập khẩu mới sau khi Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ, song miễn trừ đối với Canada và Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN