Mỹ không loại trừ khả năng trừng phạt Tổng thống Nga

Ngày 17/3, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành mục tiêu trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết chính quyền Mỹ không loại trừ bất cứ quan chức Nga nào.

Trả lời báo giới, ông Carney nêu rõ: "Có quyền áp đặt trừng phạt tới một loạt cá nhân và thực thể khác nhau. Chúng tôi sẽ không loại trừ cá nhân hay hành động nào".

Ông Jay Carney trong một cuộc họp báo tại Washington, DC. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cùng ngày 17/3, Nhà Trắng cho biết đang xem xét đề nghị viện trợ quân sự của Ukraine, song nhấn mạnh hiện Washington giới hạn sự giúp đỡ ở mức hỗ trợ kinh tế khi đang theo đuổi con đường ngoại giao với Nga. Trả lời báo giới, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói: "Chúng tôi đang xem xét các yêu cầu của chính phủ và quân đội Ukraine. Chúng tôi chú trọng vào các biện pháp mà Nga có thể thực hiện để hạ nhiệt căng thẳng".

Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục đưa ra những biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 17/3.

Ngay trong ngày, Canada đã áp đặt trừng phạt với 7 quan chức Nga và 3 quan chức cấp cao Crimea được cho là "chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng" tại Crimea.

Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm một cố vấn và một trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Thủ tướng Crimea Serhiy Aksyonov và Chủ tịch Nghị viện Crimea Viktor Medvedchuk.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước này hiện vẫn chưa cân nhắc các phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Ukraine, song cảnh báo sẽ có "những hậu quả kinh tế sâu rộng" với Nga nếu Moskva không tìm cách xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.


Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của khối quân sự NATO cùng ngày tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea (Crưm) là bất hợp pháp.

Chủ tịch Thượng viện Nga bà Valentina Matviyenko đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào 11 quan chức Ukraine và Nga, trong đó có bà, là hành động "tống tiền chính trị" và "chưa từng có tiền lệ kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh".


TN(Theo AFP/THX/Reuters)
Nga ký sắc lệnh công nhận Crimea độc lập
Nga ký sắc lệnh công nhận Crimea độc lập

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh chính thức công nhận Crimea là một quốc gia độc lập và có chủ quyền sau khi người dân bán đảo này bỏ phiếu đồng ý tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN