Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản

Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã một lần nữa khẳng định cam kết vững chắc của Washington trong việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, tại cuộc hội đàm, ông Blinken đã đánh giá cao "những nỗ lực phối hợp của Hàn Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản và đảm bảo việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán về việc chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân. 

Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Antony Blinken đã bày tỏ làm tiếc về việc Triều Tiên từ chối đề xuất của Seoul cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thanh Phương (TTXVN)
Mỹ lên tiếng sau đề xuất về phi hạt nhân hóa Triều Tiên của phía Hàn Quốc
Mỹ lên tiếng sau đề xuất về phi hạt nhân hóa Triều Tiên của phía Hàn Quốc

Ngày 18/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này nhận thấy sự cần thiết của việc thực hiện "các bước tăng dần" với Triều Tiên để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN