Mỹ khẩn trương chống... ốc sên khổng lồ

Khu vực Nam Floria đang chiến đấu chống lại sự bùng nổ số lượng của một loài động vật nhuyễn thể ngoại lai có khả năng phá hoại cao: loài ốc sên đất khổng lồ châu Phi.

Loài ốc sên đất khổng lồ châu Phi. Ảnh: Internet


Đây là loài sên sinh sống trên mặt đất, chúng có thể đạt kích cỡ của một con chuột và có sở thích “xơi tái” tường nhà.


Denise Feiber, người phát ngôn của Cục Nông nghiệp và Dịch vụ khách hàng ở Florida cho hay mỗi tuần họ phát hiện được hơn 1.000 con ốc sên ở hạt Miami-Dade và kể từ khi con sên đầu tiên được phát hiện vào tháng 9/2011, số lượng ốc sên đất châu Phi ở đây đã tăng đến 117.000 con.


Một con ốc sên có thể đẻ 1.200 quả trứng một năm và đây là loài vật gây hại cho các hộ gia đình bởi món khoái khẩu của chúng là các bức tường, nơi cung cấp lượng canxi chúng cần để tạo vỏ. Không những vậy, ốc sên còn mang theo một loại kí sinh có thể gây bệnh cho người.


Bà Feiber cho hay cư dân ở đây sẽ còn tiếp tục chạm mặt với loài sên này thường xuyên hơn bởi chúng đang xuất hiện trở lại sau kì ngủ đông bên dưới lòng đất khi thời điểm mùa mưa sắp sửa bắt đầu. Bà nói thêm, những con ốc sên đã tấn công “hơn 500 loài thực vật, gần như bất kì thứ gì nằm trên đường đi của chúng và có màu xanh”.


Feiber cho biết nhiều người không nghĩ đến những mối hại mà loài sên này gây ra. Ngược lại, họ lại xem chúng như thú cưng trong nhà. “Chúng có kích thước lớn, chúng di chuyển khắp nơi, trông chúng như đang nhìn và giao tiếp với bạn, đó là lí do có người thích chúng. Nhưng một khi chúng xâm nhập vào môi trường tự nhiên thì những tác hại sẽ khó có thể nói trước bởi chúng không có kẻ thù tự nhiên”.


Ở một số quốc gia tại khu vực biển Caribbean, sự bùng nổ số lượng của loài nhuyễn thể này cũng mang lại nhiều phiền toái cho người dân. Trên các tuyến đường cao tốc, vỏ ốc sên làm nổ lốp xe. Trong sân, những chiếc vỏ này lại làm hỏng các lưỡi cắt của máy cắt cỏ. Trên các bức tường và vỉa hè thì xuất hiện dịch nhầy của những con sên đất châu Phi này.


Tuần qua, các chuyên gia đã họp tại Gainesville, Florida trong khuôn khổ hội nghị Khoa học sên đất khổng lồ châu Phi nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu để xử lí nạn ốc sên, bao gồm cả việc sử dụng các loại mồi nhử mạnh tay hơn vừa được chính quyền liên bang chấp nhận.


Cuộc xâm lăng gần đây nhất vào Florida của loài nhuyễn thể khổng lồ này xảy ra vào năm 1996 khi một cậu bé quay trở lại Miami sau kì nghỉ ở Hawaii mang them 3 con sên. Bà của cậu thả ba con vật này vào khu vườn. 7 năm sau đó, số lượng của chúng đã tăng từ 3 con lên 17.000 con. Bang đã phải chi ra 1 triệu USD và 10 năm trời ròng rã để đánh đuổi loài vật này.



A.M (Theo Reuters)
 Ốc sên lạ xuất hiện tại Nhật
Ốc sên lạ xuất hiện tại Nhật

Ngày 3/10, nhà nghiên cứu Masaki Hoso thuộc Hiệp hội khuyến khích khoa học Nhật Bản đã công bố phát hiện mới về loài ốc sên lạ ở Okinawa, chúng có thể tự rụng đuôi để chạy trốn kẻ săn mồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN