Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko đang bị Moskva giam giữ chờ xét xử.

Nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko.

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko đang bị Moskva giam giữ chờ xét xử, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình sức khỏe của nữ phi công này, vốn từng tuyên bố tuyệt thực trước đó.

Tuyên bố của ông Kerry đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức khỏe và tình trạng của bà Savchenko, người hôm 4/3 đã từ chối thức ăn và đồ uống để phản đối việc bà tiếp tục bị giam giữ tại Nga. Ông Kerry cũng kêu gọi Nga thả bà Savchenko và đưa bà trở về Ukraine.

Hiện nữ phi công 34 tuổi này đang chờ ngày ra tòa vì tội làm chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối của quân đội Ukraine làm 2 nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine thiệt mạng. Nữ phi công này có thể chịu mức án lên tới 23 năm tù giam nếu bị kết tội.


Hồi năm ngoái, Nadiya Savchenko đã từng tuyệt thực hơn 80 ngày để phản đối việc cô bị Nga bắt giữ từ giữa năm 2014. Mỹ, EU và Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Nga phóng thích nữ tù nhân này.

TTXVN/Tin Tức
Nga mở phiên tòa xét xử nữ phi công Ukraine
Nga mở phiên tòa xét xử nữ phi công Ukraine

Nữ phi công Nadiya Savchenko đã chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối của quân đội Ukraine làm 2 nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN