Mỹ hối thúc Trung Quốc kiềm chế tại Biển Đông

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lên tiếng hối thúc Trung Quốc kiềm chế trong các hành động tại Biển Đông.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel.


Phát biểu trước báo giới ngày 4/8, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel nhấn mạnh là một cường quốc, Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt phải "thể hiện sự kiềm chế" và "bước đi một cách thận trọng khi ở trong khu vực nhạy cảm".

Ông Russel nêu rõ sau khi rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi giữa tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã để lại mối quan hệ căng thẳng với Việt Nam cũng như làm dấy lên các quan ngại trong khu vực về chiến lược dài hạn của nước này.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, tại Hội nghị Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ khai mạc ngày 9/8 tới ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, Mỹ sẽ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông.

Theo quan chức trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đề xuất với các bên có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cần tự nguyện có những bước đi để xoa dịu căng thẳng. Ngoài ra, Washington cũng sẽ đề xuất ngừng các hành động nhằm thay đổi hiện trạng tại đây như chiếm đóng các đảo hoang hay khai hoang.


Sau Myanmar, Ngoại trưởng John Kerry sẽ lên đường tới Australia để tham dự các cuộc họp về an ninh với các quan chức cấp cao nước chủ nhà. Cùng tham dự các cuộc họp này có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.


TTXVN/Tin tức
Philippines đề xuất ngừng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông
Philippines đề xuất ngừng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông

Philippines sẽ đưa ra đề xuất đóng băng mọi hoạt động gây căng thẳng ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) trong tháng 8 tới ở Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN