Mỹ hối thúc Israel và Palestine thỏa hiệp

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông bước vào "giai đoạn then chốt" và yêu cầu các nhà lãnh đạo Israel và Palestine phải quyết định có lựa chọn con đường kiến tạo hòa bình hay không.

Phát biểu ngày 3/4 tại thủ đô Algiers của Algeria - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Bắc Phi, Ngoại trưởng Kerry cho rằng cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ đối với Israel và Palestine. Các cuộc tiếp xúc giữa ông và các quan chức hai bên trong những ngày qua đã giúp thu hẹp được một số bất đồng, song vẫn còn khoảng cách cần được phá vỡ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, Washington đang hối thúc các bên đưa ra một cam kết có tính nền tảng và hướng tới một sự thỏa hiệp.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Algieria Ramtane Lamamra trong cuộc gặp chung ngày 2/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó ngày 2/4, các phái đoàn đàm phán từ Mỹ, Israel và Palestine đã tiến hành các cuộc gặp để cùng hoạch định một lộ trình đàm phán sau khi Palestin và Tel Aviv đã có những động thái mà Washington chỉ trích là "vô ích" và phá vỡ tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Kerry tới Jerusalem ngày 31/3 nhằm đưa các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine về đúng lộ trình hòa bình. Tuy nhiên, chuyến công du của ông Kerry tới Trung Đông lại thêm phần khó khăn khi ngày 2/4, chính quyền Palestine đã chính thức nộp đơn xin tham gia 13 công ước, điều ước quốc tế nhằm tìm kiếm tầm ảnh hưởng lớn hơn trước Israel.

Trong khi đó, cuối tháng trước, Israel cũng đã tuyên bố hủy bỏ việc trao trả nhóm tù nhân cuối cùng trong thỏa thuận phóng thích 104 tù nhân Palestine đổi lấy việc Palestine chấm dứt các nỗ lực tìm kiếm quy chế thành viên Liên hợp quốc.


Mới đây, Israel cũng đưa ra một dự thảo đề xuất kéo dài các cuộc đàm phán hoà bình, với các cam kết sẽ trả tự do cho một số tù nhân Palestine khác cũng như tạm ngừng một phần các kế hoạch xây nhà định cư ở khu Bờ Tây. Tuy nhiên, chính quyền Palestine đã bác bỏ các đề xuất mà Tel Aviv đưa ra, đồng thời đặt ra thời hạn 24 giờ cho Mỹ cứu vãn tình hình.


TTXVN/Tin tức
Israel dọa trả đũa việc Palestine xin gia nhập Liên hợp quốc
Israel dọa trả đũa việc Palestine xin gia nhập Liên hợp quốc

ngày 2/4, các bộ trưởng cánh hữu Israel cảnh báo Israel có thể trả đũa bằng cách thôn tính lãnh thổ hoặc trừng phạt kinh tế sau khi Chính quyền Palestine (PA) tiến tới gia nhập các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN