Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua chủ trương của Tổng thống Trump về Iran

Ngày 18/10, Đại sứ Mỹ tại LHQ bà Nikki Haley đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp dụng chủ trương toàn diện của chính quyền Trump đối với Iran, đồng thời giải quyết mọi khía cạnh của điều mà bà gọi là "hành vi hủy diệt" của Tehran - chứ không chỉ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 29/8. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước HĐBA, bà Haley cáo buộc Iran "đã liên tục phớt lờ" các nghị quyết của HĐBA vốn nhằm mục đích khiến Iran chấm dứt ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và các cuộc xung đột khu vực. Bà Haley nói rằng: "Iran giả bộ tuân thủ về mặt kỹ thuật thỏa thuận hạt nhân, song trên thực tế đang trắng trợn vi phạm những giới hạn mà thỏa thuận này đặt ra cho các hành vi của họ. Điều này cần phải được chấm dứt".

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh rằng hành vi đáng sợ nhất của Iran là các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục diễn ra, đồng thời cảnh báo "chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phải đối phó với một Triều Tiên khác".

Hôm 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không xác nhận việc Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Ông Trump cũng công bố chiến lược mới đối với Iran, trong đó nhấn mạnh đảm bảo Tehran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù chưa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, nhưng việc ông Trump không xác nhận Iran tuân thủ đồng nghĩa với việc Quốc hội có 60 ngày để để thảo luận áp đặt lại các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), là rất rõ ràng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN