Mỹ hối thúc Đức tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 3/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích Đức về mức chi tiêu quân sự của nước này, cũng như về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Ông Pence cho rằng đây là điều “không thể chấp nhận được”.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu lại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Washington, Phó Tổng thống Pence hối thúc Đức “cần phải chi tiêu nhiều hơn”, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không thể đảm bảo khả năng phòng thủ của phương Tây nếu như các đồng minh của Mỹ tăng cường phụ thuộc vào Nga.

Trước đó, hôm 1/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã kêu gọi Đức tuân thủ cam kết được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014. Theo đó, các nước thành viên phải dành tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024.

Đây là tỷ lệ không nhiều nước thành viên NATO đạt được, trong đó có Đức, nước hồi tháng trước vừa tuyên bố sẽ giảm mức chi tiêu này trong những năm tới xuống còn 1,25% GDP vào năm 2023.

Vũ Hà (TTXVN)
Mặc thâm hụt ngân sách, Tổng thống Mỹ vẫn chủ trương tăng chi tiêu quốc phòng
Mặc thâm hụt ngân sách, Tổng thống Mỹ vẫn chủ trương tăng chi tiêu quốc phòng

Chính phủ Mỹ mới đây đã đệ trình lên Quốc hội khoản ngân sách quốc phòng trị giá 750 tỷ USD cho tài khóa 2020, cho thấy chủ trương tăng cường sức mạnh quân đội của Tổng thống Donald Trump bất chấp việc thâm hụt ngân sách hiện ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua và nhiều bộ khác bị cắt giảm chi tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN