Mỹ hoan nghênh quyết định của Nhật về quyền phòng vệ tập thể

Ngày 15/5, Mỹ hoan nghênh thông báo của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng chính phủ của ông sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm mà nước này tự áp đặt đối với việc sử dụng quyền phòng thủ tập thể.     

Phát biểu với báo giới, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói : “Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ Nhật Bản thảo luận việc liệu hiến pháp nước này có cho phép thực hiện quyền phòng vệ tập thể hay không”.

Bà Marie Harf.


Bà Harf khẳng định Chính phủ Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản trong việc điều chỉnh chính sách quốc phòng theo cách “minh bạch nhất có thể” bằng việc cử các quan chức chính phủ đến các nước khác để giải thích.   

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hoan nghênh động thái này tại Tokyo, cho rằng Chính phủ Mỹ “tin tưởng Nhật Bản sẽ duy trì truyền thống tôn trọng hòa bình”.


TN

 Nhật triển khai vũ khí sẵn sàng tấn công tàu ngầm đối phương
Nhật triển khai vũ khí sẵn sàng tấn công tàu ngầm đối phương

Trong bối cảnh nguy cơ về một cuộc đối đầu tiềm tàng với các tàu ngầm của Trung Quốc ở trên biển, Nhật Bản mới đây đã triển khai máy bay tuần tra P-1 tới vùng biển Hoa Đông, sẵn sàng tấn công tàu ngầm đối phương với các loại tên lửa không đối mặt như AGM-84 Harpoon, ASM-1C và AGM-65 Maverick.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN